Tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực giữa TP Đà Nẵng với Nhật Bản và tỉnh Salavan (Lào)

Thứ sáu, 27/07/2018 07:20

Ngày 26-7, đồng chí Trương Quang Nghĩa- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có buổi tiếp Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản do Ngài Umeda Kunio- Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam dẫn đầu đến thăm và làm việc.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Umeda Kunio.

Giới thiệu khái quát những thành tựu phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội của Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, người dân Đà Nẵng hết sức thiện cảm với du khách Nhật Bản và mong muốn ngày càng nhiều người Nhật đến tham quan, du lịch và làm việc tại địa phương. Hiện Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 143 dự án FDI Nhật Bản, đứng đầu về tổng số dự án, doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài vào TP. 

Hoạt động của các DN Nhật Bản đã tạo công ăn việc làm cho hơn 40.000 lao động địa phương. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng ghi nhận, cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thời gian qua đã hỗ trợ triển khai các dự án hạ tầng chiến lược quan trọng trên địa bàn TP; giúp tài trợ các chương trình đối tác giữa Đà Nẵng với các TP của Nhật Bản như Yokohama, Kushiro, GiFu trong nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác giữa Đà Nẵng và Yokohama về phát triển đô thị đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Thời gian đến, đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ xúc tiến các Dự án ODA tại Đà Nẵng như Dự án Cải thiện môi trường nước, xử lý nước thải; Dự án Xây dựng Cảng Liên Chiểu, các Dự án Hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực hạ tầng liên quan đến cấp, thoát nước, Cảng biển, giao thông...

Với sự kiện Lễ Hội giao lưu Văn hóa Việt - Nhật 2018 tổ chức tại Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cảm ơn Đại Sứ quán đã quan tâm, giúp đỡ trong việc tổ chức Lễ hội nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Lễ hội đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các chính quyền địa phương, các tổ chức của Nhật Bản. Hiện đã có 8 đoàn chính quyền địa phương và 20 đoàn nghệ thuật từ Nhật Bản đến tham dự góp phần làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị giữa TP với các đối tác Nhật Bản. Thông qua ngài Đại sứ Umeda Kunio, đồng chí Bí thư Trương Quang Nghĩa mong muốn mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác một cách mạnh mẽ, bền vững giữa các TP của Nhật Bản với TP Đà Nẵng.

Đại sứ Umeda Kunio bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền TP đối với Đoàn và khẳng định sẽ tác động, xúc tiến việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời hỗ trợ tích cực để mối quan hệ song phương ngày càng bền chặt. Ngài Đại sứ Umeda Kunio cảm ơn chính quyền TP đã chấp thuận và tạo điều kiện để Nhật Bản có thể đặt Tổng lãnh sự quán tại TP Đà Nẵng sau khi thống nhất các thủ tục triển khai và có chủ trương chính thức giữa chính phủ hai nước.

Quang cảnh buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan. 

 Chiều cùng ngày, tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào do đồng chí Sisouvanh Vông Chom sy- Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan dẫn đầu,  Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa thông qua đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan gửi lời chia buồn, chia sẻ và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước những khó khăn, mất mát do sự cố vỡ đập thủy điện Setien Senamnoi (tỉnh Attapeu) gây ra. Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đập, TP Đà Nẵng cũng đã cử đoàn công tác sang thăm và hỗ trợ nhân dân vùng xảy ra vụ vỡ đập. 

Về mối quan hệ giữa 2 địa phương, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam- Lào nói chung, giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Salavan ngày càng được củng cố và phát triển một cách bền vững và đi vào thực chất và có chiều sâu. Trong mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam-Trung Lào, trong đó có tỉnh Salavan, Đà Nẵng đã hỗ trợ Salavan các công trình, dự án trên 19 tỷ đồng trong giai đoạn 2013-2017. Riêng giai đoạn 2018-2020, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Salavan xây dựng các công trình, dự án với tổng kinh phí 30 tỷ đồng trong tổng số 94 tỷ đồng dành cho các tỉnh Nam- Trung Lào.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình đồng chí, anh em của Đảng bộ, chính quyền TP Đà Nẵng dành cho đoàn và chúc TP Đà Nẵng tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc hơn nữa, xứng đáng là một thành phố năng động và là động lực của KV miền Trung - Tây Nguyên. Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan bày tỏ sự thống nhất cao nội dung được lãnh đạo hai địa phương nêu ra và mong muốn mối quan hệ hợp tác đó nhanh chóng phát huy hiệu quả thiết thực nhất.

HIỀN MINH- PHƯƠNG KIẾM

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn

Trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển đô thị lần thứ 8 tại Đà Nẵng, ngày 26-7, Sở TN-MT TP Đà Nẵng đã phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế TP Yokohama, Nhật bản tổ chức Phiên thảo luận chuyên đề “Chất thải rắn, tái chế, xử lý bùn, nhằm thảo luận, trao đổi về các phương án, công nghệ xử lý, tái chế chất thải phù hợp, hiệu quả áp dụng cho Đà Nẵng, hướng đến mục tiêu thành phố môi trường. Các đại biểu tham gia thảo luận cũng được nghe về tình hình triển khai dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn ở Đà Nẵng; đề xuất từ các DN  Nhật Bản lĩnh vực tái chế, biến rác thải thành năng lượng, theo cách thức hoạt động tại Nhật Bản, khả năng áp dụng tại Đà Nẵng; hướng đầu tư, hợp tác của các DN Nhật Bản và Việt Nam trong việc xử lý, tái chế rác thải trong thời gian đến.

HỒNG THANH